Ông Donald Trump thông báo chính sách mới về xung đột Ukraine
Tổng thống đắc cử Mỹ bày tỏ không đồng tình với việc Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga, cho rằng vấn đề này có thể được xem xét lại.
Tổng thống đắc cử Mỹ bày tỏ không đồng tình với việc Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga, cho rằng vấn đề này có thể được xem xét lại.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác thúc đẩy thương mại và hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong một loạt lĩnh vực, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố. Nga sẽ ...
Nga, Belarus sẽ ký hiệp ước an ninh mang tính bước ngoặt vào ngày 6-12, phản ánh những thay đổi địa chính trị toàn cầu, hãng thông tấn nhà nước Nga cho biết ngày 3-12.
Ngày 24-11, theo Hãng thông tấn Nhà nước Nga TASS, quân đội Ukraine thừa nhận mất 40% lãnh thổ mà họ kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga trong một cuộc tấn công vào tháng 8-2024.
Trong thông điệp bằng video, Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên thông báo chi tiết về 2 cuộc tấn công của Ukraine bằng tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow do Mỹ và Anh cung cấp.
Nga xác nhận, Ukraine đã tấn công tỉnh miền Tây Bryansk của nước này bằng tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do Mỹ cung cấp, vào ngày thứ 1.000 của cuộc xung đột. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ ...
Ngày 20-11, các nhà lập pháp tại Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện) đã nhất trí ủng hộ dự luật cấm tuyên truyền cho lối sống không con cái.
Ngày 14-11, hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết, Seoul sẵn sàng tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu Nga và Triều Tiên tiếp tục hợp tác.
Bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế kéo dài từ các nước phương Tây trong hơn 2 năm qua, Nga vẫn không ngừng triển khai kế hoạch mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi.
Theo Guardian ngày 13-11, một quan chức cấp cao cho biết, Nga đã yêu cầu Israel tránh tiến hành các cuộc không kích Hezbollah gần một trong những căn cứ của Mátxcơva ở Syria.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết kim ngạch thương mại Nga-châu Phi đã đạt mức cao kỷ lục 24,5 tỷ USD vào năm 2023 và hai bên vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại.
Tổng thống Nga khẳng định triển vọng quan hệ với Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5-11 sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thiện chí của Washington.
Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới ...
Sáng 24/10 (theo giờ địa phương), tại Kazan, Liên bang Nga, đã diễn ra Phiên toàn thể Hội nghị các Nhà lãnh đạo BRICS mở rộng năm 2024 với chủ đề “BRICS và Nam Bán cầu: Cùng xây dựng một thế giới tốt ...
Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng 2024, tối 24/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga ...